Trước đó, năm 2008, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã quyết định chọn
Brazil là nước chủ nhà của World Cup 2014, sau 54 năm kể từ lần đầu tiên nước
này tổ chức World Cup 1950.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, hiện một phái đoàn cấp cao của Anh, do
Thị trưởng London, ông Boris Johnson dẫn đầu, đang ở thăm Nam Phi để vận động
FIFA và các nước thành viên ủng hộ nước này đang cai World Cup 2018.
Trước đó, Nam Phi và Anh là hai ứng cử viên nặng ký nhất giành quyền đăng
cai World Cup 2010 và cuối cùng Nam Phi đã được chọn tổ chức sự kiện thể thao
lớn nhất hành tinh này.
Tuy nhiên, hiện Nga cũng cử một phái đoàn gần 100 quan chức cao cấp, thị
trưởng các thành phố và đại diện các tập đoàn kinh tế lớn,... sang Nam Phi để
vận động hành lang cho Mátxcơva trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup
2018.